Mạo danh xe ôm để hiếp dâm, cướp của

Mạo danh xe ôm để hiếp dâm, cướp của
Đang đứng chờ xe buýt thì Nguyễn Thị M (Bắc Giang) được một người đàn ông mời đi xe ôm. Đến quãng vắng, người “lái xe ôm” hiện nguyên hình là một tên “yêu râu xanh” kiêm kẻ cướp.

Lúc 18h30 ngày 15/11, M, SN 1988, đứng chờ xe buýt tại cổng trường Đại học Công nghiệp để đi về bến xe Gia Lâm.

Khi M đang đứng chờ thì có một người đàn ông đi xe máy đến, mời M đi xe ôm, ông ta sẽ chỉ lấy tiền bằng giá xe buýt. M đồng ý lên xe. Người đàn ông chở M đến khu vực vườn chuối thuộc xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm thì dừng lại nói là nhầm đường.

Sau đó, hắn mở cốp xe lấy ra 1 dao, đe dọa M, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp của nạn nhân 5,6 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục chở M về điểm đỗ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Cừ - Long Biên.

Công an huyện Từ Liêm đang điều tra thủ phạm vụ cướp, hiếp trên.

Theo Dân trí

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.