Mất chức trưởng khoa vì thiếu nghiêm túc với nữ đồng nghiệp

Mất chức trưởng khoa vì thiếu nghiêm túc với nữ đồng nghiệp
Bị cho là sinh con thứ tư và thiếu nghiêm túc với nữ đồng nghiệp, bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh (Trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sóc Trăng) bị cách chức.

Ngày 18/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ký quyết định kỷ luật cách chức đối với bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

"Trước đây ông Thịnh bị khiển trách nhưng nữ y sĩ từng tố cáo bác sĩ này khiếu nại, yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc hơn. Xét thấy bác sĩ Thịnh đã bị kỷ luật Đảng và vi phạm chính sách dân số vì sinh con thứ 4 nên cần thiết cách chức về mặt chính quyền", lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng cho biết.

Chuyện "lùm xùm" của ông Thịnh bắt đầu hơn 2 năm trước khi bác sĩ này trực chung với y sĩ Trần Thị Xuân Nguyệt (Khoa răng hàm mặt). Bà Nguyệt tố cáo ông Thịnh có những hành vi thiếu đúng đắn trong ca trực.

Trong đơn gửi Ban giám đốc Bệnh viện Sóc Trăng, nữ y sĩ cho biết vị Trưởng khoa này từng một lần có hành vi "quá đà" với bà.

Giữa năm 2012, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng kỷ luật ông Thịnh với hình thức khiển trách về mặt chính quyền. Một tháng sau, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tỉnh Sóc Trăng gửi thông báo đến bà Nguyệt với nội dung: "Đồng chí Thịnh thiếu nghiêm túc với đồng nghiệp nữ khi đang thi hành nhiệm vụ, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống của người cán bộ y tế. Do vậy, đồng chí Thịnh bị kỷ luật với hình thức cách chức Phó bí thư chi bộ".

Yến Oanh

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.