Mất giao thừa vì định đốt pháo

Mất giao thừa vì định đốt pháo
TPO - Sáng nay, mùng 1 Tết, 26/1, thượng tá Nguyễn Trung Thực, trưởng công an (CA) huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lý Bảo (SN 1954) trú tại khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc về hành vi sử dụng pháo trong đêm giao thừa.

Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 26/1, ông Bảo bị CA thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) bắt quả tang khi mang dàn pháo nổ (loại 25 quả) ra bờ sông cạnh nhà để đốt và bị tạm giữ ngay trong đêm giao thừa.

Trưởng CA huyện Cao Lộc cũng cho biết, nhờ sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các ngành chức năng nên hiện tượng đốt pháo đã không còn tái diễn như những năm trước, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tương đối ổn định.

MỚI - NÓNG