Mất mạng từ chuyện cá độ

Mất mạng từ chuyện cá độ
TP - Tại nhà để xe tầng 1, nhà A, khu 2,1 ha phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, xảy ra một vụ án mạng, nguyên nhân từ việc chơi cá độ.

Do thua độ bóng đá, anh em Trung và Thắng (cùng trú khu 2,1ha) có mắc nợ Sơn Đảo (chủ mạng cá độ) 20 triệu đồng.

Nhiều lần đến đòi nhưng Trung và Thắng không trả, tối 19/9, Sơn Đảo rủ Hùng Khang, Cường, Tuấn và Dưỡng mang theo vũ khí đến nhà hai con nợ.

Anh Nguyễn Linh Hiệp (SN 1981, trú Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) là anh họ của Trung và Thắng đến can thiệp, liền bị nhóm Sơn Đảo dùng tuýp nước có gắn dao nhọn ở đầu đâm chết. 

MỚI - NÓNG