Mất mạng vì bị nghi tán tỉnh… vợ người khác

Đọc được tin nhắn Việt gửi cho vợ mình nhưng do tin tưởng vợ Hiệp không làm lớn chuyện, tuy nhiên, khi vô tình "đụng mặt" nhau, “máu nóng” nổi lên, Hiệp đã ra tay sát hại "đối thủ".

Ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với bị can Hoàng Văn Hiệp (SN 1991, trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Khoảng 20 giờ ngày 7/8, Hoàng Văn Hiệp lấy xe máy đi thăm bạn thì gặp Nguyễn Xuân Việt (SN 1996, cùng ở huyện Lâm Hà). Trong lúc nói chuyện, Hiệp có đề cập tới việc Việt đã nhắn tin tán tỉnh vợ mình nhưng Việt không thừa nhận.

Trong lúc cãi vã, thấy Việt cầm dao, Hiệp không lại gần mà nhặt một cục đá ném về phía đối thủ rồi bất ngờ lao đến, dùng chân đạp vào người khiến Việt bị ngã vào hàng rào lưới B40. Tước được dao trên tay Việt, Hiệp đâm một nhát vào ngực trái của Việt khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Hiệp đón taxi ra Đức Trọng kể lại vụ việc với gia đình và được người nhà đưa tới công an huyện Đức Trọng tự thú.

Thiếu tá Phạm Ngọc Đằng - Đội trưởng Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện đang điều tra làm rõ vụ án.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG