Mật phục, bắt gọn 5 “siêu xe” dùng giấy tờ giả

Chiếc xe mang biển số 52T-4375 bị bắt giữ tại Bình Định. Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
Chiếc xe mang biển số 52T-4375 bị bắt giữ tại Bình Định. Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
Năm chiếc ô tô thuộc dòng xe cao cấp như: Mercedes, Toyota và Lexus, có trị giá hàng tỷ đồng đều là xe lậu đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn mang biển số, giấy tờ giả để lưu hành.

Rạng sáng 19/1, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Định (PC46) và Công an TP Quy Nhơn đã bắt quả tang 5 ô tô đang sử dụng giấy tờ giả để lưu hành trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mật phục, bắt gọn 5 “siêu xe” dùng giấy tờ giả ảnh 1

Cả 5 xe đều là xe lậu hết hạn sử dụng nhưng vẫn mang biển số, giấy tờ giả để lưu hành. Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Tất cả 5 ô tô trên mang biển số 51, 52 (TP Hồ Chí Minh) và 29 (Hà Nội), thuộc các dòng xe cao cấp như Mercedes, Toyota và Lexus, có trị giá hàng tỷ đồng này đều là xe lậu đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn mang biển số, giấy tờ giả để lưu hành.

Theo nguồn tin của PV, hiện lực lượng công an đang tiếp tục theo dõi, truy tìm hơn 10 ô tô khác cũng được cho là xe lậu đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn còn lưu thông bằng giấy tờ giả.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều ra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG