TPHCM:

Mâu thuẫn gia đình, nổ súng bắn chị vợ ở quán nhậu

Nghi can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an - Ảnh : Đại Việt
Nghi can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an - Ảnh : Đại Việt
Khi đến quán lẩu dê, Hùng móc 1 vật kim loại dạng súng từ trong người ra và bắn vào một bàn nhậu trong quán khiến 1 phụ nữ bị thương nặng ở tay.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ công an quận 10, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hùng - biệt danh Tý chuột, sinh năm 1965, ngụ phường 9, quận 10 để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 20/2, tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đi tuần tra trên địa bàn quận 10.

Khi đến trước quán lẩu dê nằm tại số 512 Lý Thái Tổ thì tổ tuần tra phát hiện Hùng đang móc 1 vật kim loại dạng súng từ trong người ra và bắn vào một bàn nhậu trong quán khiến 1 phụ nữ bị thương nặng ở tay.

Ngay lập tức, các trinh sát đặc nhiệm đã ập vào khống chế, áp giải Hùng về công an phường 10, quận 10.

Người phụ nữ bị bắn được xác định là chị Nguyễn Thị Lệ Hương (sinh năm 1963, ngụ phường 1, quận 3). Chị Hương đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại công an phường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ trên người Hùng 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 1 dao bấm. Hùng khai nhận, chị Hương là chị vợ của Hùng, do mâu thuẫn gia đình trước đó nên Hùng cầm súng để giải quyết mâu thuẫn.

Công an quận 10 tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn gia đình, nổ súng bắn chị vợ ở quán nhậu ảnh 1

Công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn và 1 dao bấm - Ảnh: Đại Việt

Mâu thuẫn gia đình, nổ súng bắn chị vợ ở quán nhậu ảnh 2

Quán lẩu dê 512 Lý Thái Tổ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh : Đại Việt

Theo Theo Tuổi trẻ
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.