Mâu thuẫn là... thuê 'đầu gấu' chém

Mâu thuẫn là... thuê 'đầu gấu' chém
TPO - Thời gian gần đây, không ít các cá nhân hoặc doanh nghiệp  - những người có học, vị trí trong xã hội, "dùng" xã hội đen để giải quyết mâu thuẫn hoặc đòi nợ thuê..., gây hoang mang dư luận.
Các đối tượng Dũng, Hùng, Thụ tại Cơ quan điều tra
Các đối tượng Dũng, Hùng, Thụ tại Cơ quan điều tra.

Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị chém vì "cải cách"

Vào chiều ngày 1-3-2013 trên đường đi công tác từ Thái Nguyên về Hà Nội, đến quốc lộ 2 giao đường 131 hướng đi về thị trấn Sóc Sơn (thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) Giám đốc BV Thanh Nhàn - ông Đào Quang Minh (SN 1963; ở Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị một nam thanh niên cầm dao tông lao vào chém liên tục khiến nạn nhân bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện E (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau 36 giờ rà soát và sàng lọc đối tượng, công an TP. Hà Nội đã truy bắt thành công ba trong bốn đối tượng tham gia vụ truy sát kinh hoàng trên.

Tại CQĐT, đối tượng Ngô Quang Dũng (SN 1975, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) - kẻ chủ mưu khai nhận: Năm 2003, Dũng "đấu thầu" và đưa hai xe ô tô vào để chở khách phục vụ tang lễ trong bệnh viện Thanh Nhàn. Đến tháng 8-2011, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BV Thanh Nhàn và đã thực hiện một số cải cách trong quản lý nhằm hiện đại hóa bệnh viện trong đó có việc bổ sung thêm xe chở khách ở nhà tang lễ BV Thanh Nhàn. Việc này làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Dũng khiến đối tượng này nảy sinh ý định trả thù.

Dũng thuê Đỗ Đức Thụ (SN 1976, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) giúp mình "xử lý" đối tác cũ. Thụ gọi đồng bọn là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Việt (SN 1991, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) liên tục theo dõi mọi động thái của ông Minh để tìm cơ hội ra tay.

Ngay sau khi chém ông Minh, Dũng đưa 1 triệu đồng cho Việt, Hùng, rồi cùng Thụ đi về Hà Nội. Sáng 2-3, Dũng tiếp tục đưa cho Thụ 30 triệu đồng, Thụ chia cho Việt và Hùng mỗi người 6,6 triệu đồng, còn Thụ giữ lại 16,8 triệu đồng, rồi cả nhóm bỏ trốn.

Trùm đòi nợ thuê Hà
Trùm đòi nợ thuê Hà "Bá" (bên trái) cùng đồng bọn.

Giám đốc thuê xã hội đen chém chết con nợ

Khoảng 21h ngày 27-11-2012, vừa dắt xe vào nhà, chị Diệp Thị Sìn (35 tuổi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) nghe con gái Chí An Ngọc (9 tuổi) thông báo có khách nên vội ra mở cửa và bất ngờ bị đâm hai nhát và gục chết tại chỗ. Kẻ thủ ác tháo chạy.

Nhân chứng duy nhất là cháu Ngọc cho biết, hung thủ mặc áo khoác màu đen, quần đen, giày trắng, đội mũ bảo hiểm, khoảng 20-30 tuổi, nói giọng Bắc, chưa từng gặp mặt bao giờ.

Qua nắm bắt tình hình, cơ quan điều tra phát hiện, chị Sìn đang nợ Công ty phân bón Đức Lợi 200 triệu đồng. Cách thời điểm vụ án xảy ra khoảng 10 ngày, công ty cho người đến nhà chị Sìn đòi nợ.

Ban chuyên án mở rộng hiện trường để tìm kiếm dấu vết, mẫu vật. Vợ chồng Đỗ Doãn Hậu (44 tuổi, Giám đốc Công ty phân bón Đức Lợi) và Nguyễn Thị Năm cùng 10 thanh niên chuyên đòi nợ thuê tại huyện Di Linh bị triệu tập lên cơ quan làm việc.

Trinh sát điều tra được đêm 25 và ngày 26-11, người đứng ra thuê phòng trọ đăng ký tên Nguyễn Văn Hà (43 tuổi, trú ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hà còn đứng tên thuê trọ cho hai thanh niên khác. Hà mua xe máy cho nhóm này đi, bảo với người bán rằng mua để đi thu nợ, xong việc sẽ bán lại.

Ngày 1-12, trinh sát đã bắt được Hà tại nhà hàng ở thành phố Biên Hòa. Khám xét người; trinh sát thu giữ 11 triệu đồng và một chỉ vàng 24K.

Hà khai nhận, ngày 21-11, Hà và Trần Quang Thành (40 tuổi) lên Di Linh gặp Đỗ Doãn Hậu để đòi nợ thuê. Hậu đưa trước cho Hà 11 triệu đồng và một chỉ vàng 24K. Sau khi đã thống nhất, Hà và Thành điện cho Nguyễn Trường Đông (30 tuổi) lên Di Linh để hành động.

Trong hai ngày 25 và 26-11, Hà - Thành - Đông thuê phòng trọ để tìm hiểu về chị Sìn. Tối 27-11, sau khi chém chết chị Sìn, chúng chạy ngược lên Di Linh. Đông đón xe về Đồng Nai, Hà điện cho Hậu thông báo về kết quả vụ việc. Đến sáng 28-11, Hà bán xe máy rồi đón xe đò về Đồng Nai.

Hiện, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hậu và Hà về tội Giết người. Thành và Đông đang bỏ trốn.

3 đối tượng bị công an bắt giữ (từ trái qua): Nguyễn Quang Thuận, Bùi Thiện Khiêm và Phan Thành Công
3 đối tượng bị công an bắt giữ (từ trái qua): Nguyễn Quang Thuận, Bùi Thiện Khiêm và Phan Thành Công.

Thuê giang hồ bắt cóc, đánh đập dã man đồng nghiệp

Sáng 17-9-2012, Nguyễn Quang Thuận (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 9, TP HCM) bỏ vào cốp xe máy 100 triệu để cho bạn là Phan Thành Công (SN 1981, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận 7, TP HCM) mượn. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày kiểm tra cốp xe, Thuận phát hiện bọc tiền biến mất nên trình báo công an phường Long Trường quận 9.

Nghi ngờ người lấy là anh Trần Ngọc Hòa (SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên Thuận và Công nhờ Bùi Thiện Khiên (SN 1970, ngụ quận 7, TP HCM) gây áp lực với Hòa và hứa trả 50% nếu đòi được tiền, đồng thời ứng trước tiền công cho Khiêm là 4 triệu đồng.

Sáng 18-9, Thuận cùng với Khiêm và 5 đối tượng khác rủ anh Hòa ra quán cà phê gần kho hàng – nơi Thuận bị mất trộm ra nói chuyện. Khi anh Hòa vừa bước vào quán đã bị Khiêm và 5 đối tượng khống chế, kéo ra sau quán hành hung rồi đưa lên taxi chở về quán cà phê ở đường Lê Văn Lương, quận 7 tiếp tục hành hạ.

Ở đây, Khiêm và 5 đối tượng thay phiên nhau đánh đập anh Hòa, thậm chí theo lời khai của anh Hòa thì chúng còn nung chảy bịch nilon và nhỏ dung dịch đang cháy vào người anh gây bỏng nặng. Tra khảo về số tiền 100 triệu đồng không thành công, đến 13h30 chiều 18-9, Khiêm và đồng bọn phóng thích anh Hòa ra về nhưng cũng bịt mặt lại trong suốt hành trình di chuyển, giống như lúc đưa anh đi. Đồng thời Khiêm không quên yêu cầu anh Hòa phải trả lại 100 triệu đồng và hẹn 2 ngày sau sẽ đến gặp anh Hòa để lấy.

Quá sợ trước hành vi tàn độc của nhóm côn đồ nên anh Hòa đã trình bao Công an quận 9. Qua điều tra, đến nay Công an quận 9 đã bắt giữ được Thuận, Khiên và Công. Thuận khai là có thuê nhóm của Khiêm tra hỏi anh Hòa để tìm tung tích 100 triệu đồng bị mất; nhưng không biết Khiêm bắt giữ người để đánh đập như thế. Còn Khiêm thì khai, 5 đồng phạm là những người vừa quen biết nhau, không rõ lai lịch của chúng.

Hiện vụ án đang được công an quận 9, TP HCM mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.