Mâu thuẫn ở quán bi-a, dùng súng bắn thẳng vào đầu đối thủ

Các bị cáo trong phiên xử ngày 13/10.
Các bị cáo trong phiên xử ngày 13/10.
TPO - Đến điểm hẹn, Quyết lẳng lặng xách súng tiến về nhóm thanh niên đang lăm lăm hung khí trên tay. Nạp đạn vào súng, Quyết bắn thẳng vào đầu Thuận. Viên đạn trúng mang tai, Thuận gục tại chỗ.

Ngày 13/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Trương Quang Quyết (SN 1981, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) cùng đồng phạm về hành vi "Giết người".

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, khoảng 22h 55 phút, ngày 16/5/2011, Nguyễn Đức Thuận (SN 1984) cùng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1978), cùng ở quận Long Biên, đến quán bi – a ở gần nhà chơi. Tại đây, Thuận mâu thuẫn với anh Bành Đức Thành (SN 1989), dẫn tới xô xát. Anh Thành bị Thuận dùng gậy bi – a đập thẳng vào gáy, ngất tại chỗ.

Khi tỉnh dậy, Thành lập tức gọi điện cho em vợ là Vũ Mạnh Tuấn (SN 1989) đến đưa về. Thời điểm nghe điện, Tuấn đang ngồi cùng Trương Quang Quyết. Nghe qua câu chuyện, Quyết về nhà lấy một khẩu súng săn và hai thanh đao.

Đến điểm hẹn, Quyết lẳng lặng xách súng tiến về nhóm thanh niên đang lăm lăm hung khí trên tay. Nhìn thấy Quyết có súng, nhóm Thuận lập tức bỏ chạy.

Tuy nhiên, Quyết vẫn nạp đạn vào súng và bắn thẳng vào đầu Thuận. Viên đạn trúng mang tai, Thuận gục tại chỗ.

Điều đáng nói là, sau khi gây án, Quyết bỏ trốn và gia nhập vào một đường dây vận chuyển ma túy tuyến Hà Nội – Quảng Ninh.

Vì hành vi này, Quyết bị bắt rồi bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình trong phiên xử vào ngày 19/12/2013.

Trong phiên tòa sáng nay, quá trình thẩm vấn, nhận thấy còn nhiều tình tiết không thể làm sáng tỏ, HĐXX quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

MỚI - NÓNG