Mâu thuẫn, rút dao đâm chết hai bạn

Mâu thuẫn, rút dao đâm chết hai bạn
TPO - Do có mâu thuẫn từ trước nên bị khiêu khích khi chạm mặt nhau, Thắng dùng dao chọc tiết lợn đâm chết Hùng và Sơn còn Bình hoảng sợ phóng xe bỏ chạy. Sau khi gây án , gã "sát thủ" tới công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tự thú vào sáng nay (2-8).

Mâu thuẫn, rút dao đâm chết hai bạn

TPO - Do có mâu thuẫn từ trước nên bị khiêu khích khi chạm mặt nhau, Thắng dùng dao chọc tiết lợn đâm chết Hùng và Sơn còn Bình hoảng sợ phóng xe bỏ chạy. Sau khi gây án , gã "sát thủ" tới công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tự thú vào sáng nay (2-8).

Mâu thuẫn, rút dao đâm chết hai bạn ảnh 1
"Sát thủ" Trịnh Hồng Thắng khai báo hành vi phạm tội của mình tại Cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 1-8, tại quán bia đầu nhà C21, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, bốn người bạn ngồi uống bia rượu với nhau gồm Trịnh Hồng Thắng (tức Sơn, SN 1964, ở G4, tập thể Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có 1 tiền án và 1 tiền sự); Nguyễn Việt Hùng (SN 1966, ở 173 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Kiều Việt Sơn (SN 1965, trú tại B1, tập Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân); và Bình (chưa rõ lai lịch).

Bia vào lời ra, Thắng nảy sinh mâu thuẫn với Hùng. Sau khi lời qua tiếng lại, Hùng, Sơn và Bình đã dùng bia và cốc tấn công Thắng. Tuy nhiên được mọi người can ngăn, nhóm thanh niên giải tán ai về nhà nấy.

Hiện trường vụ cuồng sát kinh hoàng làm hai người chết ngay tại chỗ
Hiện trường vụ cuồng sát kinh hoàng làm hai người chết ngay tại chỗ.

Nhưng vẫn ẫm ức vì bị đánh, khoảng 23h40 ngày 1-8, Thắng mang dao chọc tiết lợn đến đầu nhà C21 phường Thanh Xuân Bắc để gặp 3 thanh niên đã "đánh mình". Gặp Bình đèo Hùng và Sơn, Thắng dùng dao điên cuồng tấn công khiến Hùng và Sơn gục chết trên đường. Thấy bạn bị đâm và hung thủ quá hung hãn, Bình nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Đến 0h15 ngày 2-8, Thắng ra CA phường Thanh Xuân Nam tự thú.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.