Mâu thuẫn tiền ‘bo’, ‘thượng đế’ lãnh nguyên cây xẻng tử vong

Bùi Công Bảo tại phiên tòa sáng 14/3. Ảnh: Tân Châu.
Bùi Công Bảo tại phiên tòa sáng 14/3. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Cho rằng mình phục vụ hết mình mà khách ‘kì kèo’ về khoản tiền ‘bo’, các tiếp viên và khách đã mâu thuẫn, người bạn trai của tiếp viên biết chuyện rồi dùng xẻng giải quyết mâu thuẫn.

Hôm nay (ngày 14/3), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Bảo, sinh năm 1990 tại Quảng Ngãi, 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng Nguyễn Thị Hồng Thắm và Nguyễn Thị Hồng Tươi làm tiếp viên quán Karaoke Sen Hồ MTV tại số 453-455 hương lộ 3, KP 19, phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, TP.HCM

Khoảng 21 giờ 30 ngày 2/07/2014, nhóm khách gồm Huỳnh Trần Việt Cường, Lý Hồng Phương và Trần Chí Tài đến quán Sen Hồ để hát. Thắm, Tươi được gọi lên phục vụ khách.

Đến khoảng 1 giờ ngày 3/7/2014 khi tính tiền, Cường và Tươi xảy ra mâu thuẫn về tiền ‘bo’. Tươi, Thắm hoảng sợ lên sân thượng trốn.

Cùng lúc này, Bùi Quốc Bảo (là bạn trai Thắm) đến quán gặp nhóm khách và nảy sinh mâu thuẫn.

Bảo lấy cây xẻng đánh vào đầu Cường khiến Cường gục xuống sân và sau đó đã tử vong.

Gây án xong, Bảo bỏ trốn. Đến ngày 6/8/2014 thì ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.