Mâu thuẫn trên đường, nam thanh niên bị lái xe bán tải đánh bầm dập mặt mũi

Nam thanh niên bị đánh và tài xế xe bán tải.
Nam thanh niên bị đánh và tài xế xe bán tải.
TPO - Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên đường, một nam thanh niên đã bị tài xế xe bán tải đánh bầm dập mặt mũi.

Theo đó, khoảng 21h ngày 31/12/2020, dòng phương tiện ô tô di chuyển từ lối ra đường vành đai 3 trên cao xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Tuy nhiên, chiếc xe bán tải BKS 29C -583.XX dừng đèn đỏ chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái khiến các phương tiện khác không di chuyển được, dẫn đến nhiều ô tô ùn dài sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông.

Mâu thuẫn trên đường, nam thanh niên bị lái xe bán tải đánh bầm dập mặt mũi ảnh 1
 
Mâu thuẫn trên đường, nam thanh niên bị lái xe bán tải đánh bầm dập mặt mũi ảnh 2

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Lúc này, một nam thanh niên trẻ tuổi đi phía sau đã xuống xe nhắc nhở nam tài xế xe bán tải cho xe di chuyển. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, tài xế xe bán tải là một người đàn ông trung tuổi chở theo một số người bên trong xe đã xuống xe đánh đập nam thanh niên dẫn đến chảy máu mặt rồi rời khỏi hiện trường.

Mâu thuẫn trên đường, nam thanh niên bị lái xe bán tải đánh bầm dập mặt mũi ảnh 3

Xe bán tải.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi sự việc xảy ra ngày 1/1, thanh niên bị hành hung mới đến trụ sở công an phường Thanh Xuân Bắc trình báo.

Công an phường đã báo cáo sự việc lên Công an quận Thanh Xuân. Bước đầu, nạn nhân được đưa đi giám định thương tích và xác minh chiếc xe bán tải trên do một người phụ nữ đứng tên.

Hiện cơ quan công an đang xác minh danh tính nam tài xế lái chiếc xe bán tải để mời đến trụ sở làm xác minh làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.