Mâu thuẫn trên mạng xã hội, bị đập vào đầu

Quán nước nơi em Long bị bắn vào đầu.
Quán nước nơi em Long bị bắn vào đầu.
TP - Chiều 7/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt được đối tượng Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, tổ 13 phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) và Cao Văn Mạnh (14 tuổi, phường Hội Thương) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, khoảng 12h30 trưa 6/12 Dũng rủ Mạnh tìm em Đinh Hoàng Long (học sinh lớp 10 B6, trường THPT Nguyễn Chí Thanh) để “nói chuyện”. Vừa phát hiện Long đang ngồi bên vỉa hè uống nước, địa điểm thuộc phường Trà Bá, TP Pleiku, Dũng đến hỏi “Ai là Đinh Hoàng Long?”. Vừa đứng dậy nhận mình là Đinh Hoàng Long, em Long bị Mạnh lao đến hành hung, bị Dũng dùng báng súng tự chế đập vào đầu Long.

Gây án xong, hai đối tượng lên xe gắn máy tháo chạy, Long được một số học sinh cùng trường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.