Mâu thuẫn trong bàn nhậu, tài xế taxi cán chết đồng nghiệp

Khi nạn nhân đang cố gượng dậy, Đạt điều khiển xe quay lại đâm thêm 2 lần nữa rồi ra công an đầu thú. Hôm nay, HĐXX tuyên phạt Trịnh Phúc Đạt 15 năm tù về tội Giết người.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giết người với bị cáo Trịnh Phúc Đạt (23 tuổi, ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo cáo trạng, chiều ngày 14/10/2013, Nguyễn Ngọc Anh (30 tuổi, nạn nhân vụ án) điện cho hai đồng nghiệp là Nguyễn Văn Bình và Trần Anh Đức đến uống bia ở đường Hồ Quý Ly, TP. Vinh. Ngồi một lúc, Bình gọi Đạt đến chung vui.

Mâu thuẫn trong bàn nhậu, tài xế taxi cán chết đồng nghiệp ảnh 1

Bị cáo Đạt trước vành móng ngựa.

Trong lúc ngồi nhậu, Đạt và Bình có cược với nhau ai là người vào hãng taxi Mai Linh lái xe trước, nếu thua sẽ phải trả tiền bia. Chung cuộc, Đạt là người thua cuộc.

Bữa nhậu gần tan, Đạt rút tiền để trên bàn và nói: "Tao chỉ có 50.000 đồng, ai có lòng hảo tâm thì góp vào trả tiền bia rồi anh em tính sau". Nghe vậy, Ngọc Anh phản đối và bắt Đạt phải trả.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Ngọc Anh cầm ghế nhựa ném Đạt nhưng không trúng. Được mọi người can ngăn, cả nhóm thanh toán tiền bia rồi ra về.

Chiều tối hôm đó, chạy xe taxi đến cầu Bến Thủy 2, Ngọc Anh gọi điện thoại cho Đạt dọa: "Mày ở đâu, ra cầu Bến Thủy 2 ngay nếu không ngày mai ra bãi tao giết".

Tại điểm hẹn, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Đạt điều khiển xe taxi đâm thẳng vào Ngọc Anh. Cú đâm khiến nạn nhân gục ngã.

Khi Ngọc Anh đang cố đứng dậy, Đạt lái xe quay lại đâm liên tiếp 2 lần nữa rồi đến công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đầu thú. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân 30 tuổi không qua khỏi.

Đánh giá các tình tiết giảm nhẹ như bồi thường cho gia đình bị cáo hay thành khẩn đầu thú, HĐXX tuyên phạt Trịnh Phúc Đạt 15 năm tù về tội Giết người.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG