Mâu thuẫn trong lúc xem đá gà, cựu thủ môn bị đánh dẫn đến tử vong

Anh Tấn tử vong do chấn thương sọ não.
Anh Tấn tử vong do chấn thương sọ não.
TPO - Đi xem đá gà, rồi xảy ra mâu thuẫn, một cựu thủ môn ở An Giang bị đánh dẫn đến tử vong.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thơ (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 27/6, Thơ được anh em bạn rể là Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) rủ đi xem đá gà.

Lúc này, anh Nguyễn Minh Tấn (31 tuổi, cựu thủ môn ở An Giang) cũng có mặt tại đây. Sau đó, giữa Phúc và Tấn xảy ra cự cãi, rồi lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Thơ đã dùng khúc gỗ vuông dài khoảng 2,5 m đánh mạnh vào vùng đầu của anh Tấn, làm anh này ngã xuống đất.

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Tấn bỗng nhiên bị nhức đầu, nôn ói nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại TP Châu Đốc để điều trị.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, cựu thủ môn đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

MỚI - NÓNG