Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, một người bị đánh chết

Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, người đàn ông 44 tuổi bị bạn nhậu đánh đã tử vong. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Chiều 28/2, ông Nguyễn Văn Phi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát đánh nhau dẫn đánh chết người. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Nạn nhân tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện được xác định là ông Nguyễn Văn Tư (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 23/2, tại ấp Mỹ An (xã Mỹ Hòa), ông Tư và một số người bạn có tổ chức nhậu. Lúc này, ông Nguyễn Văn Danh (SN 1968, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) cũng ngồi nhậu cùng.

 Trong lúc nhậu, ông Danh và Tư xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được những người có mặt can ngăn. Tuy nhiên, sau đó cả hai tiếp hai tiếp cự cãi, giằng co nhau. Trong lúc giằng co, ông Danh đã tấn công khiến ông Tư trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Danh rồi khởi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú. 

 Được biết, nạn nhân Tư có vợ và 2 con nhỏ, cuộc sống khó khăn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.