Mâu thuẫn trượt patin, trai làng đánh chết người

Các đối tượng trong nhóm của Lương Văn Du tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng trong nhóm của Lương Văn Du tại cơ quan điều tra.
TPO - Do mâu thuẫn trong lúc chơi trượt patin, một thanh niên đã tử mạng trong lúc bị đuổi đánh. Công an đã bắt 23 người liên quan để điều tra.

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 23 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra vào tối 31/1 (mùng 1 Tết Giáp Ngọ 2014) ở gần quán trượt patin xóm Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, thuộc huyện Ba Vì.

Trong số này, Lương Văn Du (SN 1995), Lương Tuấn Thành (SN 1995), Nguyễn Phi Hùng (SN 1995), Nguyễn Văn Long (SN 1996), cùng trú tại thôn Tòng Lệnh, bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người. 19 đối tượng khác bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 31/1, trong lúc trượt patin ở xóm Tòng Lệnh, nhóm của Lương Văn Du xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Duy Phương (SN 1996, ở  Yên Kỳ, Phú Sơn, Ba Vì).

Sau đó, 5 thanh niên trong nhóm của Phương ra về, bất ngờ bị nhóm của Du dùng gậy gộc, gạch đá chặn đánh. Hậu quả, Phương tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương.

MỚI - NÓNG