Đắk Lắk:

“Mây mưa” với nữ tiếp viên rồi sát hại cướp tài sản

Đối tượng Lương Xuân Trang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lương Xuân Trang tại cơ quan điều tra
TPO - Sau khi quan hệ tình dục với nữ tiếp viên karaoke, Trang nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Trang thản nhiên đi nhậu với bạn bè.

Sáng 7/11, nguồn tin từ phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa áp giải đối tượng Lương Xuân Trang, sinh năm 1991 ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về cơ quan công an tỉnh, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h 30 phút ngày 5/11, Trang cùng nhóm bạn ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đi hát karaoke, sau đó Trang đặt vấn đề “qua đêm” với nữ tiếp viên H.T.H ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar với giá 500 nghìn đồng.

“Quan hệ” xong, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã đánh mạnh vào gáy, dùng khăn đè lên mặt nạn nhân cho đến chết.

Sau đó, Trang lục giỏ xách chị H lấy 1.250.000 đ, 2 chiếc điện thoại và xe máy của nạn nhân, tháo bỏ biển số xe và tiếp tục tụ tập bạn bè ăn nhậu đến 14h ngày 6/11 bị bắt. 

Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi tội ác, nộp lại tài sản chiếm đoạt.

MỚI - NÓNG