Mê bài bạc, ra đường cướp giật

TPO - Ngày 17/11, Công an thành phố Huế tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Quang Huy (19 tuổi, trú tại phường Kim Long, Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 16/11, trong lúc thiếu tiền tiêu xài và mê bài bạc, Hồ Quốc Quang Huy (19 tuổi, trú tại phường Kim Long, Huế) điều khiển xe gắn máy dò qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Huế để chờ cơ hội cướp giật tài sản. 

Đến khoảng 13h30 ngày 16/11, Huy phát hiện chị Huỳnh Thị Mộng T. (42 tuổi, trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, TT-Huế) chạy xe gắn máy BKS 74K8 - 6072 lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng - Huế. Huy tìm cách áp sát và bất ngờ ra tay giật túi xách do chị T. mang theo, với tài sản bên trong gồm 2 điện thoại di động hiệu Samsung, 1 ví bằng vải và hơn 1 triệu đồng. 

Mê bài bạc, ra đường cướp giật ảnh 1

Đối tượng Hồ Quốc Quang Huy cùng tang vật vụ cướp tại cơ quan công an. Ảnh: T.B.

Chị T. lập tức tri hô và đuổi theo tên cướp. Khi chạy đến trước nhà số 76 đường Đào Duy Anh (phường Phú Bình, Huế), Huy bị các anh Nguyễn Văn Hướng (43 tuổi, trú TP Huế) và Trần Sỹ Nguyên (công tác tại Công an thị xã Hương Trà, TT-Huế) đang đi ngang qua phối hợp bắt giữ, giao công an sở tại xử lý. 

Tại cơ quan công an, Huy bước đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

MỚI - NÓNG