Mẹ chết, con bị thương chưa rõ nguyên nhân

Mẹ chết, con bị thương chưa rõ nguyên nhân
Lúc 6 giờ ngày 22/7, anh Thái đến nhà em gái chơi, phát hiện em nằm chết trong nhà, cháu trai 6 tuổi bị thương nặng, máu chảy lênh láng, trong khi cửa ngoài vẫn khóa trái.

Anh Lâm Trường Thái (SN 1962, trú ở tổ 4, Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) đến nhà em gái là chị Lâm Thị Kim Thúy (SN 1968), trú cùng tổ.

Khi đến nơi, anh Thái thấy cửa nhà khóa trái, nhìn qua khe cửa thấy em gái nằm bất động, cháu trai Phạm Văn Hoàng (SN 2000) cũng nằm im. Trên nền nhà rất nhiều máu chảy lênh láng.

Anh Thái gọi cửa mãi không được liền đạp cửa xông vào thì phát hiện em gái mình đã chết, cháu Hoàng bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin báo, công an phường Vĩnh Hòa đã tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây án.

Theo Dân trí

MỚI - NÓNG