Mẹ đẻ 'bắt cóc' con

Mẹ đẻ 'bắt cóc' con
Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã khám phá vụ mẹ đẻ “bắt cóc” con xảy ra tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mẹ đẻ 'bắt cóc' con

>> Bà mẹ bắt cóc con trai 4 lần!

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã khám phá vụ mẹ đẻ “bắt cóc” con xảy ra tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sáng 7-11, anh Hà Hồng Giang (tạm trú ở xóm 4, xã Vĩnh Quỳnh) gửi con là Trần Thiên Nga (3 tuổi, đặt tên con theo họ mẹ) cho chị Trần Thị Thủy (tạm trú ở xã Vĩnh Quỳnh) trông giúp.

Đến trưa, chị Thủy đưa cháu Thiên Nga đến nhà cô Vân (cô ruột cháu Nga) ở thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) ăn cơm. Khi đi đến đầu đường vào thôn thì có ba nam và một nữ đi taxi đến giật cháu Nga trên tay chị Thủy và bế cháu lên xe đi đâu không rõ.

Công an huyện Thanh Trì xác định người phụ nữ là mẹ đẻ của cháu Nga. Sau khi sinh con, người phụ nữ đã bỏ đi, giờ quay về đề nghị anh Giang cho được đoàn tụ nhưng anh Giang chưa đồng ý nên đã tổ chức việc “bắt cóc” con.

Theo M.Q.
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG