Mẹ đốt vì con bỏ học chơi game

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Cậu học sinh lớp 6 trường THCS Tân Trung (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho biết đã bị mẹ trói vào cột nhà rồi dùng vỏ xe đốt tay chân vì em thường xuyên bỏ học chơi game.

Mẹ đốt vì con bỏ học chơi game

Cậu học sinh lớp 6 trường THCS Tân Trung (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho biết đã bị mẹ trói vào cột nhà rồi dùng vỏ xe đốt tay chân vì em thường xuyên bỏ học chơi game.

Khoảng một tuần nay, thầy và trò trường THCS Tân Trung (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) xót thương cho em Lý Lâm Bình (học lớp 63) vì em bị những vết bỏng gây lở loét khắp chân tay.

Cô Nguyễn Thị Như Mai dạy môn tiếng Anh cho biết: Vào lớp học, em Bình viết rất khó nhọc vì những vết loét chảy nước vàng khắp chân tay.

Em Bình rơm rớm nước mắt cho biết đã bị mẹ trói vào cột nhà rồi dùng vỏ xe đốt tay chân vì em thường xuyên bỏ học chơi game.

Cách răn dạy con của mẹ em Bình là vi phạm pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết để góp phần ngăn chặn hành vi ngược đãi con.

Theo Nguyễn Ngọc Thi
Ấp Bắc Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.