Lạng Sơn:

Mẹ dùng con trai ngụy trang để xách thuê 1 kg ma túy

Hai mẹ con bà Vĩnh (ngồi, bìa phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL.
Hai mẹ con bà Vĩnh (ngồi, bìa phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL.
TPO - Để che mặt các ngành chức năng, bà Vĩnh dắt con trai 17 tuổi giả vờ đi chợ vùng biên nhưng thực chất vận chuyển thuê 1 kg ma túy đá cho một đối tượng bên kia biên giới để lấy tiền công 2 triệu đồng.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã biên giới Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn vụ án vận chuyển ma túy đối với bị cáo Hoàng Thị Vĩnh (SN 1971), trú tại thôn Bản Quấn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.

Theo cáo trạng; trưa 14/9/2016, bà Vĩnh xách thuê cho một người phụ nữ lạ mặt Trung Quốc một túi nilon, trong đó có 1 kg ma túy đá với giá 2 triệu đồng tiền công.

Để che mắt các cơ quan chức năng, bà Vĩnh rủ con trai mình tên là Hoàng Như T (SN 1999) đi vác hàng ở sát biên giới Việt- Trung, nhưng thực chất là vận chuyển ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, T không biết việc mẹ mình buôn bán, vận chuyển ma túy nên không xử lý đối với nam thanh niên này.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Vĩnh 20 năm tù.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.