Mẹ kế thừa nhận dạy con quá tay

Mẹ kế thừa nhận dạy con quá tay
TP - Chiều qua, ngay sau khi Tiền Phong thông tin việc mẹ kế cháu Hoàng Quốc Minh (ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi đánh đập con riêng của chồng, lãnh đạo UBND, Công an phường cùng đại diện tổ dân phố đã tổ chức cuộc họp khẩn với đầy đủ thành phần liên quan, để làm rõ vụ việc.

> “Cháu sợ phải về nhà…”

Mẹ kế thừa nhận dạy con quá tay ảnh 1 
Chị Nga, mẹ cháu Minh, trình bày vụ việc với PV Tiền Phong. Cháu Minh với nhiều vết thâm tím ở mông, đùi (ảnh nhỏ do mẹ cháu cung cấp). 
 

Tại buổi làm việc, chị Ngọc (mẹ kế cháu Minh) thừa nhận, tối 2-1, sau khi ăn cơm xong, chị Ngọc đưa cháu Minh lên tầng 4 để ôn bài cho con. Qua kiểm tra bài vở, chị Ngọc thấy cô giáo phê nhiều lỗi, cháu có nhiều biểu hiện sa sút trong học tập.

Bức xúc vì con học kém, chị Ngọc bắt cháu Minh nằm sấp xuống giường, lấy thước kẻ nhựa đánh vào mông cháu vài nhát. Thước kẻ gãy, chị Ngọc tiện tay lấy que tre dài khoảng 40cm gần đó đánh thêm 2 nhát vào mông cháu Minh, gây bầm tím. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Ngọc ân hận và đã có lời xin lỗi mẹ đẻ cháu Minh.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thanh Loan (Phó Chủ tịch phường Thanh Nhàn) và ông Hoàng Sỹ Hoạt (Tổ trưởng tổ dân phố số 2, nơi vợ chồng chị Ngọc và cháu Minh sinh sống) cho biết, từ ngày lấy anh Quân, chị Ngọc luôn sống chan hòa với hàng xóm xung quanh, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ công dân và chưa có va chạm, điều tiếng gì.

Kết thúc buổi làm việc, UBND phường Thanh Nhàn đã lập biên bản vụ việc, với nội dung chủ yếu hòa giải giữa các bên, thống nhất lại các biện pháp giáo dục con cái đối với chị Ngọc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.