Mẹ Lê Văn Luyện được trả tự do

Mẹ Lê Văn Luyện được trả tự do
TPO - Sáng nay, 7 - 9, bà Trương Thị Thơm (SN 1973), mẹ đẻ của Lê Văn Luyện được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định trả tự do vì chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với hành vi “Không tố giác tội phạm”.

 > Khởi tố năm đối tượng vụ thảm sát cướp vàng
 > Luật sư Nguyễn Bá Ngọc bào chữa cho Lê Văn Luyện

Bà Trương Thị Thơm được trả tự do. Ảnh: Pháp luật đời sống
Bà Trương Thị Thơm được trả tự do. Ảnh: Pháp Luật Đời Sống.

Trước đó, khi xác định được Lê Văn Luyện là nghi can gây ra vụ thảm sát, cướp của ở tiệm vàng Ngọc Bích đêm 24 – 8 , cơ quan chức năng ngay lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1973) - bố mẹ đẻ của Luyện.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ khoảng 50 cây vàng gồm nhiều nhẫn, vòng, dây chuyền… Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều dao trong nhà Luyện, có con dao còn dính máu. 

Qua đấu tranh khai thác, ông Lê Văn Miên thừa nhận, chiều 25 - 8, Luyện (lúc này đang ở Lạng Sơn) điện thoại về nhà nhờ ông Miên cất giấu hộ gói vàng để trên tủ ở tầng hai. Ông Miên đã mang số vàng này chôn cạnh chuồng lợn. Ngay sau đó, ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm bị bắt khẩn cấp vì có hành vi “che giấu tội phạm”.

Sau quá trình điều tra, sáng nay, 7 – 9, bà Trương Thị Thơm được trả tự do. Cơ quan điều tra xác định, đến nay chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với hành vi “ không tố giác tội phạm” của bà Thơm.

Cũng trong sáng nay, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với năm đối tượng liên quan vụ án giết người, cướp vàng tại tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24 – 8, gồm Lê Văn Miên (SN 1969), bố đẻ Lê Văn Luyện, Trương Thanh Hồng (SN 1992), anh họ Luyện và Lê Thị Định (SN 1982), cô ruột của Luyện về tội “Che giấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (SN 1964), Dương Thị Lược (SN 1963), là bố, mẹ đẻ của Hồng về tội “Không tố giác tội phạm”, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Trường - Trường Phong

Theo Viết
MỚI - NÓNG