Mẹ rủ con trai đi đánh ghen, trói 'tình địch' để cướp

Chiều 15/12, Công an huyện Lâm Hà cho biết đang tiếp tục tạm giữ bà Phạm Thị Hoa (SN 1965) trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà cùng con trai là Trần Văn Tâm (SN 1997) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, lúc 17 giờ ngày 13/12, bà Hoa phát hiện chồng là ông Trần Chiến (SN 1965) đang nhắn tin cho “bồ” là bà M.T.C. trú cùng xã Phú Sơn nên đã lấy sim điện thoại của ông Chiến và mạo danh ông Chiến nhắn tin cho bà C. hẹn gặp.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, phát hiện bà C. đi về phía cuối vườn cà phê của gia đình, bà Hoa cầm 1 cái kéo rồi cùng các con là Trần Văn Hùng (SN 1986), Trần Thị Thanh (SN 1994) và Tâm đến gặp bà C.

Hùng, Thanh và Tâm giữ bà C. để bà Hoa xé quần áo, dùng dây khâu bao trói tay chân bà C. rồi đánh. Thấy điện thoại di động cùng 1 bọc nilon đựng tiền, vàng của bà C. rơi ra, bà Hoa và Tâm đã lấy, sau đó bỏ về nhà cất giấu.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Lâm Hà đã bắt khẩn cấp bà Hoa cùng con trai là Tâm đồng thời thu giữ tang vật gồm 11.114.000 đồng, 6 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 cái kéo, 1 dây khâu bao và 3 điện thoại di động.

Theo M. Khanh

Theo Báo Lâm Đồng
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.