Mẹ vợ Khánh 'trắng' tiếp tục hầu tòa

Bà Lương Thị Trang khi bị bắt giữ tại sới bạc Sóc Sơn.
Bà Lương Thị Trang khi bị bắt giữ tại sới bạc Sóc Sơn.
Chưa được xóa án tích 30 tháng tù treo, Lương Thị Trang (72 tuổi, mẹ vợ Khánh trắng) tiếp tục phải ra tòa về tội Đánh bạc.

Sáng 17/6, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 57 bị cáo tham gia sới bạc do Nguyễn Văn Tú (tức Tú trố, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức. Hai bị cáo bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc là Nguyễn Bá Tấn (35 tuổi, ở Hà Nội) và Đặng Bá Hòa (37 tuổi, ở Hưng Yên).

Các bị cáo còn lại bị xét xử ở tội Đánh bạc. Trong đó có Lương Thị Trang (72 tuổi, mẹ vợ Khánh trắng, bị TAND tỉnh Bắc Ninh phạt 30 tháng tù treo).

Theo cáo trạng, trưa ngày 14/3/2013, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) ập vào lán tre nứa thuộc địa phận thôn Môn Tự (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) bắt giữ 68 bị can đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Bị phát hiện, lợi dụng địa hình phức tạp, Tú trố và một số đồng bọn đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra tách hành vi các bị can để xử lý sau.

Trên chiếc bạc thu giữ một bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị hình tròn dùng để xóc cái, gần 700 triệu đồng và hơn 500 triệu đồng trong túi xách của con bạc, dao, tuýp sắt, súng ngắn, điện thoại di động…

Cáo buộc của VKSND xác định đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn. Sới bạc do Nguyễn Văn Tú tổ chức từ giữa tháng 2/2013. Tú phân công Lê Xuân Hưởng (tức Hưởng đồng cô) làm cái, Đặng Bá Hòa làm nhiệm vụ xóc cái, Nguyễn Bá Tấn thu tiền vào cửa (tiền phế) kiêm bảo vệ.

Những người tham gia sới bạc nộp tiền phế 500.000 đồng mỗi ca, mỗi lần đặt cửa tối thiểu 500.000 đồng.

Trong số các bị cáo, nhiều người chưa được xóa án tích. Họ thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 3 ngày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.