Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT 8 tháng nhưng không chịu bàn giao

Do không được bàn giao, Chủ nhiệm HTX thủy bộ Tân Tiến – ông Nguyễn Thanh Tùng phải về phụ bán quán cho vợ.
Do không được bàn giao, Chủ nhiệm HTX thủy bộ Tân Tiến – ông Nguyễn Thanh Tùng phải về phụ bán quán cho vợ.
TP - Mặc dù đã bị miễn nhiệm, thế nhưng 8 tháng qua ông Dưỡng vẫn ôm con dấu, quản lý điều hành công việc, hưởng lương, không chịu bàn giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ngày 16/5/2015, Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Tân Tiến (TX Hà Tiên, Kiên Giang) tiến hành đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ (2015-2020), bầu ra nhiệm kỳ mới. Ông Phan Văn Dưỡng – Chủ tịch HTX này không trúng cử vào HĐQT. Mặc dù đã bị miễn nhiệm, thế nhưng 8 tháng qua ông này vẫn ôm con dấu, quản lý điều hành công việc, hưởng lương, không chịu bàn giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, do cục bộ, phe phái, mâu thuẫn trong làm ăn, trước đại hội, ông Phan Văn Dưỡng - Chủ nhiệm HTX Tân Tiến đã ký quyết định “Tạm ngưng trách nhiệm Phó chủ nhiệm HTX” đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. 

Lý do: Không chấp hành công việc khi chủ nhiệm phân công, không tôn trọng lãnh đạo đơn vị, thiếu sự hòa hợp đoàn kết… Ông Tùng đã có đơn phản bác quyết định này khi cho rằng ông Dưỡng làm trái nguyên tắc hoạt động của luật HTX, xúc phạm uy tín danh dự cá nhân…

Đến ngày tổ chức đại hội, khi bầu vào HĐQT ông Dưỡng bị loại ngay từ vòng đầu. Trong khi ông Tùng lại trúng cử với số phiếu cao nhất và được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới. Bà Trần Quý Lan - Thư ký đại hội kể với Tiền Phong: Đang đại hội thì nhiều xã viên bỏ ra về. Khi bầu HĐQT có 52 xã viên, đến khi bầu Chủ tịch HĐQT còn 30 người và bầu ban kiểm soát chỉ còn lại 26 người. 

Có 2 kết quả bầu cử, ban đầu công bố 13 phiếu không hợp lệ, sau đó đoàn chủ tịch kiểm tra lại thì lại nói chỉ có 1 phiếu không hợp lệ. Đáng chú ý, sau khi thấy mình bị loại, ông Dưỡng liền chỉ đạo thủ quỹ phát tiền ăn cho xã viên. Chính việc này, cộng thêm với việc lộn xộn, tranh cãi nhau quyết liệt nên nhiều người nhận tiền xong rồi… về. Một số đại biểu cũng bỏ không tham dự tiệc liên hoan. Tóm lại là đại hội không thành công.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó chủ tịch UBND TX Hà Tiên cho biết: “Ủy ban thị xã đã nhận được đơn phản ánh của cá nhân và tập thể khiếu nại quanh vụ lùm xùm ở HTX Tân Tiến. Vụ việc khá phức tạp. Chúng tôi đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xem xét lại qui trình tổ chức đại hội. Đúng sai như thế nào lúc đó sẽ có quyết định xử lý”. 

Trong khi đó, ông Trần Thanh Dũng - Phó chủ nhiệm Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang nói: “Khi tiến hành đại hội, đại diện Liên minh HTX của tỉnh có về dự, chỉ đạo. Kết quả kiểm tra nếu đại hội diễn ra đúng luật định thì phải công nhận, bàn giao ngay cho HĐQT mới quản lý, điều hành. Không thể để vụ việc kéo dài như thế này được”.

Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường Tô Châu, ông Lê Văn Hào nhận xét: “Do bên HTX Tân Tiến chỉ có mình ông Tùng là Đảng viên nên ông Tùng sinh hoạt tại địa phương. Ông Tùng là người có năng lực, đạo đức tốt, tính tình ngay thẳng, hay đấu tranh vì quyền lợi chung được xã viên yêu mến”.

Theo điều tra của Tiền Phong, ông Dưỡng ngày xưa là Trưởng phòng tư pháp thị xã, nhưng bị dính vào một vụ “ăn chơi nhảy múa tập thể” ở Vũng Tàu nên đã bị khai trừ Đảng”.

MỚI - NÓNG