Mở xe ô tô trong đêm khuya lấy trộm gần 400 triệu đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố hai bị can chống người thi hành công vị khi bị nhắn nhở về vi phạm biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Chiều 10/4, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hồ Đắc Võ Tân (SN 2001, trú thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, vào chiều 5/4, anh Đặng Văn V. (SN 1994, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) lái xe ô tô hiệu Honda Civic BKS 75A-124.44 đến đỗ trước số nhà 107 A đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú, TP Huế).

Mở xe ô tô trong đêm khuya lấy trộm gần 400 triệu đồng ảnh 1 Tân và tang vật lấy cắp trong xe ô tô.

Sau 1 ngày, đến chiều 6/4, anh Vinh đến đây lấy xe thì thấy số tiền 380 triệu đồng để trong xe đã mất. Anh Vinh đã đến trình báo Công an TP Huế để truy tìm thủ phạm. Qua các nguồn tin và tung lực lượng trinh sát đi truy bắt, Công an TP Huế đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Hồ Đắc Võ Tân.

Mở xe ô tô trong đêm khuya lấy trộm gần 400 triệu đồng ảnh 2
Mở xe ô tô trong đêm khuya lấy trộm gần 400 triệu đồng ảnh 3 Đối tượng Tân cùng số tiền tang vật gần 400 triệu đồng.
Bước đầu, Tân thú nhận do thiếu tiền tiêu nên vào lúc 23h khuya ngày 5/4 đã đi bộ một mình trên các tuyến đường TP Huế để tìm xe ô tô đậu đỗ quên khóa cửa xe với mục đích trộm tài sản. Khi đi ngang xe ô tô của anh V., thấy xe quên khóa cửa, Tân đã mở cửa lẻn vào và lấy cắp số tiền 380 triệu đồng bên trong rồi tẩu thoát.

Được biết, đối tượng Tân thuê trọ ở số 38/1 đường Huỳnh Tấn Phát (phường An Đông, TP Huế), không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện Công an TP Huế đang điều tra làm rõ thêm vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.