Mỗi năm xảy ra khoảng 500 vụ chống người thi hành công vụ

Mỗi năm xảy ra khoảng 500 vụ chống người thi hành công vụ
TP - Ngày 8/10, tại TP Huế, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học- thực tiễn: “Chống người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng CAND- Thực trạng và giải pháp”.

Đồng thời, sơ kết một năm thực hiện Công văn số 1207/BCA-C11 của Bộ Công an về hướng dẫn hoạt động của công an xã, thị trấn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Thông tin từ hội thảo, tình hình chống người thi công vụ những năm gần đây diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến ANTT. Thống kê từ năm 2003 đến 6 tháng đầu năm 2008, cả nước xảy ra 3.763 vụ, trong đó 3.402 vụ chống lại lực lượng CAND. Trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 500 vụ chống người thi hành công vụ. Riêng trong 6 tháng đầu năm là 521 vụ.

Phần lớn các vụ chống lại lực lượng cảnh sát xuất phát từ việc giải quyết vi phạm TTATGT, vi phạm trật tự công cộng, thi hành bắt giữ đối tượng phạm tội, xử lý ANTT tại cơ sở...

Nhiều ý kiến tham gia hội thảo cho rằng, để từng bước giảm thiểu hành vi chống người thi hành công vụ, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng phải nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy dân chủ trong nhân dân, khen thưởng thích đáng về thành tích phòng chống tội phạm, tăng cường lòng tin và tinh thần ủng hộ của dân đối với lực lượng công an;

Người thi hành công vụ luôn bảo đảm công bằng, khách quan, nghiêm minh nhưng phải có tình có lý, xuất phát từ lợi ích của người dân; việc bố trí cán bộ phải đúng năng lực, sở trường, chuyên ngành đào tạo, giữ vững phẩm chất tốt; các vụ việc cần sớm được định hướng thông tin... 

MỚI - NÓNG