Mỗi ngày, chủ đề thu trên 1,2 tỷ đồng

Mỗi ngày, chủ đề thu trên 1,2 tỷ đồng
TP - . Quy mô hoạt động chủ đề trên địa bàn Đà Nẵng khá lớn, ước tính mỗi ngày giá trị chủ đề thu trên 1,2 tỷ đồng, tương đương số tiền trên 400 tỷ đồng/năm - nhận định được đưa ra tại Hội nghị sơ kết một năm phòng chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề do UBND Đà Nẵng tổ chức chiều qua.

Đề nghị thu hồi 14,5 tỷ đồng đền bù sai. Kiểm toán Nhà nước vừa đề nghị phải thu hồi 14,54 tỷ đồng bồi thường sai trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án “Đường Nam sông Hậu”. Cụ thể, đoạn dự án đi qua đường Tôn Đức Thắng, phường 7 (TP Bạc Liêu) bồi thường sai giá đất hiện hành cho 59 hộ dân, cao hơn giá quy định tại bảng giá đất năm 2010, áp giá đền bù đối với đất nông nghiệp hoặc phần ngoài hạn mức đất ở cao hơn 65%.

Huyện xảy ra 1.000 vụ vi phạm lâm luật. Huyện Lạc Dương là điểm nóng phá rừng của tỉnh Lâm Đồng vì đã xảy ra gần 1.000 vụ vi phạm lâm luật trong 5 năm qua. Có đêm nhóm lâm tặc phá hàng ngàn mét vuông rừng vốn đã được giao cho doanh nghiệp quản lý bảo vệ. Các cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra hình sự hàng chục vụ phá rừng. UBND huyện Lạc Dương đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi nhiều dự án và buộc một số doanh nghiệp phải bồi thường 1,8 tỷ đồng.

Bắt 5 kẻ dùng roi điện cướp trên đường phố. Ngày 19-9, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) bắt khẩn cấp 5 người, hầu hết dưới 30 tuổi, dùng roi điện cướp của trên đường phố. Vụ mới nhất, nhóm này cướp chiếc xe máy Yamaha Exciter của một đôi trai gái chạy ban đêm trên đường 30-4, phường Xuân Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) bằng thủ đoạn ép ngã rồi dùng roi điện, dao xếp tấn công.

Giết người vì ghen. Công an tỉnh Đăk Lăk vừa bắt tạm giam Y B’Lish H’Dlơle (1990, trú xã Bang A Drech, H.Krông Ana) về hành vi giết người. Chiều ngày 16-9, trong lúc đang đi làm rẫy cho nhà mẹ vợ ở buôn H’Rát (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), Y B’Lish nghe tin vợ mình đang ngồi chơi với một nhóm thanh niên tại hồ Ea Kao liền vác theo con dao dài 60cm đi tìm vợ. Tìm được vợ đang ngồi với một nhóm bạn bên bờ hồ, trong đó có Y Hoàng B’Krông (1992, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) Y B’Lish liền xông vào chém Y Hoàng nhiều nhát, làm anh này tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG