Mới nhất vụ 2 vợ chồng chết trong biệt thự: Lắm tin đồn thất thiệt

Hiện trường vụ sát hại làm 2 vợ chồng chết thảm.
Hiện trường vụ sát hại làm 2 vợ chồng chết thảm.
TPO - Sáng 28/1, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vào khuya ngày 27/1 trên 1 trang báo mạng đang có thông tin Bộ công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ được hung thủ sau khi gây án ở căn biệt thự số 113 quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và đang di lý về Việt Nam làm cho ban chuyên án rất bất ngờ. 

Cũng theo Đại tá Lộc cho hay, cơ quan điều tra vẫn đang ráo riết điều tra truy bắt hung thủ để xử lý theo qui định của pháp luật. Hiện tại vẫn chưa bắt được. 

Về diễn biến vụ án vô cùng phức tạp, với quyết tâm của ban Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang là cùng lãnh đạo Tổng cục, các Vụ cục nhanh chóng điều tra làm rõ để truy bắt hung thủ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đại tá Lộc còn cho biết thêm, thông tin đăng tải trên một số báo với nội dung chi tiết là camera an ninh quay được cảnh hung thủ ra tay sát hại 2 nạn nhân trong phòng ngủ là không đúng sự thật, vì thực trạng trong phòng ngủ và hành lang lầu 2, nơi hung thủ ra tay sát hại 2 nạn nhân không hề có gắn camera an ninh.

Như tin đã đưa, vào khoảng 7h ngày 24/1, do không thấy ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và vợ là  bà Võ Thị Năm (SN 1953) mở cửa như thường lệ nên người cháu đã sang mở cửa ngôi biệt thự số số 113, quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì kinh hoàng khi chứng kiến cảnh thi thể ông Đấu nằm ngửa còn bà Năm thì nằm úp trong căn phòng ngủ trên lầu 2 của căn biệt thự, còn người cháu nội là Lương Hữu Khánh hiện đang học lớp 8 thì đang ngủ trong căn phòng bên cạnh cách đó khoảng 10 mét cũng ở lầu 2. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, các vết máu đã có hiện tượng khô. Vụ việc nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Một nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, qua sơ lược ban đầu, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Qua trích xuất camera, nghi can này mang khẩu trang leo từ bên ngoài hàng rào ở phía trước vào rồi tiếp tục đột nhập vào bên trong căn biệt thự. 

Cơ quan chức năng đã xác định nghi can có độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, độ cao khoảng 1,6 mét, trên 2 tay có cầm dao nhọn (dạng dao lê) và búa. Thời gian sát hại 2 vợ chồng này từ khoảng nữa đêm về sáng. 

Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết đâm, trên tủ sắt có dính vết máu nhưng không có dấu hiệu cạy, đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn. Thủ đoạn của nghi can này đột nhập vào căn nhà hết sức tinh vi. 

Lúc đi ngủ, 2 nạn nhân chỉ khép hờ cửa phòng chứ không có khóa lại cũng vì ông bà không quen ngủ máy lạnh. Camera an ninh cũng đã quay được cảnh hung thủ đi trở ra bên ngoài, lúc này trên tay có cầm 1 túi sách nhưng chưa biết bên trong có chứa đựng những gì.

Cũng theo nguồn tin riêng này cho hay, cơ sở rang và chế biến cà phê Hữu Khánh này là của người con trai tên Lương Văn Triêm (SN 1976) làm chủ. Bảng hiệu Hữu Khánh là lấy tên của người cháu nội là Lương Hữu Khánh và cũng là cháu bé có mặt trong căn biệt thự đêm xảy ra vụ án mạng thương tâm. Cơ sở này chế biến cà phê rồi giao về các tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và xuất khẩu sang thị trường Campuchia. Gia đình có mối quan hệ rất rộng.

Trước đó, vào ngày 25/1, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát hình sự và thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng, cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ công an cũng đã có mặt tại Tiền Giang để chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang thành lập ban chuyên án truy bắt hung thủ. 

Riêng thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng đã đến hiện trường vụ án để xem xét các dấu vết để chỉ đạo điều tra phá án, đồng thời chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG