Mới nhất vụ côn đồ vào phòng cấp cứu chém bệnh nhân

Khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
TPO - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang phối hợp với các khối nghiệp vụ vào cuộc xác minh điều tra vụ "truy sát" bệnh nhân trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội rạng sáng 7/5.

Chiều 7/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo về vụ việc nhóm côn đồ vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội hành hung bệnh nhân lúc rạng sáng cùng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ các khối nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Trung Tự xuống ghi nhận hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra và làm công tác đảm bảo an ninh trật tự.

“Đơn vị đang lên phương án, chia làm nhiều hướng tổ chức truy bắt nhóm côn đồ gây ra vụ hỗn loạn trong bệnh viện”, một cán bộ điều tra Công an Đống Đa cho hay.

Còn ông Lê Thăng Đức - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin, thời điểm xảy ra sự ca trực khoa cấp cứu vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 37 tuổi với nhiều vết thương. Ngay sau đó, một nhóm khoảng 20 thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm dao kiếm vào khống chế tổ bảo vệ và bác sĩ trực rồi hành hung nam bệnh nhân khiến người này bị thương nhiều vết ở đầu.

Hiện nam bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Vụ việc xảy ra đều được camera ghi lại, bệnh viện đang phối hợp và cung cấp dữ liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.