Mới nhất vụ đi mua phân bò 'tiện thể' phá luôn rừng

Một vụ phá rừng mới xảy ra tại tỉnh Gia Lai
Một vụ phá rừng mới xảy ra tại tỉnh Gia Lai
TPO - Sau nhiều ngày mật phục, lực lượng chức năng ập vào phát hiện các đối tượng đang dùng máy cày kéo gỗ ra khỏi rừng.

Ngày 17/5, Ông Lâm Văn Long - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, Gia Lai, cho biết: Đơn vị vừa ra quyết khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 371, xã Ia Chía, thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an huyện Ia Grai điều tra, xử lý.

Theo ông Long, sau nhiều ngày mật phục, đến ngày 9/5, đoàn kiểm tra liên ngành ập vào phát hiện một số đối tượng đang dùng máy cày kéo gỗ tại khu vực lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 371. Thấy đoàn, các đối tượng này đã bỏ trốn vào rừng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 1 đầu máy cày đang kéo 2 lóng gỗ, cách 500m có 1 rơ moóc. Qua kiểm đếm, tổ công tác phát hiện có 27 gốc cây bị cưa hạ với khối lượng 22,6m3, 4 lóng gỗ khối lượng hơn 3,1m3 (gỗ từ nhóm I đến V). Tổng khối lượng gỗ thiệt hại của vụ vi phạm là hơn 25,8m3.

Hiện lực lượng chức năng đã xác định được thủ phạm trong vụ phá rừng trên là ông Mai Thế Hưng (SN 1982, xã Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Ông Hưng khai nhận cùng với một người tên Phong (trú cùng xã) vào tiểu khu 371 để “mua phân bò” và mang theo cưa máy vào rừng cắt gỗ.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND huyện Ia Grai cũng đã có văn bản chỉ đạo giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Chía cũng như kiểm lâm địa bàn tiếp tục bảo vệ hiện trường phục công tác điều tra, tổ chức thu gom toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.