Một bảo vệ bị bắt vì giao cấu với trẻ em

Một bảo vệ bị bắt vì giao cấu với trẻ em
Lúc 2h30 ngày 5/4, chị Trịnh Thị Phượng (SN 1972, ở Tây Hồ, Hà Nội) thấy một bé gái đang loay hoay hỏi đường về nhà. Chị Phượng bèn đưa cháu bé đến Công an phường Yên Phụ nhờ giúp đỡ.

Tại đây, cô bé có mang trong người 2 điện thoại di động và 149.000 đồng và khai báo tên là Lê Anh Th. (SN 1995, trú tại quận Đống Đa, HN).

Khi công an hỏi về điện thoại và số tiền trên, Th. khai nhận đã vào nhà nghỉ với một người tên Nguyễn Thanh Sơn, sau khi hai người "tâm sự", tranh thủ lúc Sơn ngủ say, Th. đã "nẫng" điện thoại và tiền rồi bỏ đi.

Tại công an phường, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1963, ở huyện Nông Cống, Thanh Hòa, tạm trú tại ngõ 11, Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ) khai nhận: Tối 4/4, Sơn gặp cháu Th. ở ngoài đường liền rủ Th. vào nhà nghỉ Huy Sơn (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để quan hệ tình dục. Trong lúc ngủ, Sơn đã bị mất số tài sản trên.

Vụ việc đang được Công an phường Yên Phụ đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Từ Liêm xử lý.

Theo Gia đình Xã hội

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.