Một bảo vệ bị trộm đánh chết

Một bảo vệ bị trộm đánh chết
Anh Hoàng Ngọc Anh - Nhân viên bảo vệ Cty cung cấp dịch vụ bảo vệ Mạnh Dũng - đã bị trộm đánh chết tại công trường Cty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu Phục Hưng.

Kỹ sư Lực - người chứng kiến sự việc, kể lại: Đêm xảy ra vụ việc, Hoàng Ngọc Anh - Sinh năm 1986, tại Thái Thuỵ (Thái Bình) và Phạm Thành Trung - Sinh năm 1983, quê Tân Lập (Phù Yên, Sơn La) làm nhiệm vụ bảo vệ ca đêm.

Khoảng 3 giờ sáng 22/7, sau khi một công nhân phát hiện có trộm đã báo lại với anh Lực. Anh Lực liền báo ngay cho Ngọc Anh và Thành Trung biết.

Ngay sau đó, mọi người chốt chặt các hướng. Khi ập vào tầng trệt họ phát hiện có tới 2 tên trộm. Chúng dùng thanh sắt chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Vì trời tối, lại không biết trộm chạy theo lối nào nên mọi người tập trung lại thì phát hiện thấy thiếu Ngọc Anh. Sau một hồi tìm kiếm thì thấy Ngọc Anh đã nằm bất động, trên miệng và mũi có vết máu tươi. Thấy Ngọc Anh đã ngừng thở, mọi người giữ đã nguyên hiện trường và báo công an.

Hiện Công an Hà Nội đã vào cuộc để điều tra làm rõ cái chết của anh Hoàng Ngọc Anh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.