Quảng Nam:

Một Bí thư Đảng ủy xã bị đánh trọng thương

Một Bí thư Đảng ủy xã bị đánh trọng thương
Thấy nhóm thanh niên đến gây rối trật tự tại Nhà văn hóa thôn, ông Minh chạy ra xem tình hình thì bị 4 tên xông vào đánh tới tấp rồi kéo lê ông ra ngoài đường, dùng xe máy rú ga chạy lên người làm ông Minh bất tỉnh.

Ngày 11/3, tin từ BV Đa khoa Quảng Nam, cho biết, ông Đặng Tấn Minh (SN 1965), Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, bị đa chấn thương nặng.

Ngày 6-3, tại Nhà văn hóa thôn 1, UBND xã Tiên Sơn tổ chức hội thi kể chuyện thì Đoàn Quang Anh cầm đầu một nhóm thanh niên 4 người dùng gậy, đá... đến gây rối trật tự, dẫn đến đánh nhau gây náo loạn cả hội thi.

Ông Đặng Tấn Minh chạy ra xem tình hình đã bị 4 tên xông vào đánh đá tới tấp làm ông Minh ngã quỵ. Sau đó bọn chúng kéo lê ông Minh ra ngoài đường, dùng xe máy rú ga chạy lên người làm ông Minh bất tỉnh.

Công an huyện Tiên Phước đã xác định được danh tính 4 đối tượng gây án là: Châu Thế Hiển, Nguyễn Văn Xuân, Đoàn Quang Anh và Đoàn Quang Hà (tất cả trú tại thôn 1, xã Tiên Sơn).

Theo Đ. Nguyên - M. Hải
Sài Gòn giải phóng

MỚI - NÓNG