Một cán bộ tư pháp ở Phú Quốc bị bắt vì liên quan đến đất đai

TPO - Một công chức tư pháp xã ở Phú Quốc bị bắt để điều tra về hành vi lạm quyền trong thi hành công vụ.
Một cán bộ tư pháp ở Phú Quốc bị bắt vì liên quan đến đất đai ảnh 1

  UBND xã Bãi Thơm nơi ông Chiến công tác.

Chiều 19/9, trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong, Đại tá Lê Văn Mót – Trưởng công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam một công chức tư pháp xã để điều tra về hành vi lạm quyền trong thi hành công vụ.

Bị can là ông Nguyễn Quyết Chiến (SN 1966). Trong giai đoạn từ năm 1999 – 2012, ông Chiến là Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm. Sau năm 2012, ông Chiến chỉ công chức tư pháp xã này.

Theo thông tin điều tra, ông Chiến bị bắt vì có sai phạm liên quan đến đất đai. Ngoài ra, ông Chiến có biểu hiện lạm quyền trong thi hành công vụ khi lấy con dấu hiện nay để đóng vào các văn bản trước để xác nhận nguồn gốc đất cho một số người dân ở địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG