Một cô dâu Việt bị ngược đãi tại Malaysia thoát về nước

Một cô dâu Việt bị ngược đãi tại Malaysia thoát về nước
Hôm nay, 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang cho biết: Phan Thị Diễm Thùy, sinh năm 1984 (có hộ khẩu ở tổ 6, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, An Giang) đã được cứu thoát khỏi nơi cô bị ngược đãi ở Malaysia, trở về nước an toàn.

>> Đường dây buôn bán phụ nữ sang Malaysia

Một cô dâu Việt bị ngược đãi tại Malaysia thoát về nước ảnh 1
Nạn nhân của bọn buôn người  sang Malaysia tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra trong vụ án khám phá hồi 3/2006 (ảnh : CA TPHCM)

Trước đó, thông qua Tiêu Liên Hữu (ở 183/150B Tân Hòa Đông, quận 6, TP Hồ Chí Minh), nạn nhân được giới thiệu lấy chồng tại Singapore, nhưng bị giao lại cho Phan Thị Hồng Yến (62/11 cư xá Lữ Gia, quận 11, TP Hồ Chí Minh) và bị bán sang Malaysia, với giá 25.000 ringit.

Theo nạn nhân Thùy, do phải làm vợ người bị bệnh thần kinh nên cô thường xuyên bị đánh đập, hành hạ. Cô đã một lần bỏ trốn nhưng không thành. Mới đây, Thùy đã tìm cách vượt biên giới bằng đường bộ sang Thái Lan, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, sau đó được Đại sứ quán Việt Nam giúp đỡ đưa về nước.

Được biết, cuối tháng 3/2006, Tiêu Liên Hữu và Phan Thị Hồng Yến đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam cùng với 8 bị can khác trong đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài để bán do vợ chồng Trần Thị Mỹ Phượng và Tsai I Hsien (Đài Loan) cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận đã lừa bán "trót lọt" hàng trăm cô gái sang Malaysia và Đài Loan. Thượng tá Đặng Quang Minh cho biết: Bộ Công an sẽ cử cán bộ sang Malaysia phối hợp cùng Interpol điều tra, làm rõ tình trạng những phụ nữ Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài.

Theo Trương Công Trí
TTXVN

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.