Một công an viên bị côn đồ sát hại

Một công an viên bị côn đồ sát hại
TP - Đêm 5/10, tại khu vực cắm trại của nhi đồng xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh (Nam Định), giữa hai nhóm thanh niên của xã Liêm Hải và Việt Hùng đã xảy ra va chạm dẫn đến đánh nhau.

Khi lực lượng công an xã Việt Hùng tới giải quyết, đối tượng Mai Văn Thiểm (SN 1983) đã gọi thêm 10 thanh niên cùng thôn tới trả thù.

Ba công an viên gồm Hoàng Văn Đông, Hoàng Văn Thiết, Trần Văn Thùy đã bị các đối tượng hung hãn này dùng dao chém trọng thương. Riêng đồng chí Hoàng Văn Đông (53 tuổi) bị đâm xuyên phổi và sườn trái, đã tử vong.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm đã gửi điện chia buồn tới gia đình đồng chí Hoàng Văn Đông, biểu dương tinh thần dũng cảm của các công an viên khi làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định truy bắt hết những kẻ gây án và làm rõ kẻ cầm đầu.

Được biết, tối 6/10, Công an tỉnh Nam Định đã bắt được 8 đối tượng tham gia gây án và tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG