Lào Cai:

Một công an xã lừa bán phụ nữ

Một công an xã lừa bán phụ nữ
TP - Công an huyện Văn Bàn vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ qua biên giới, gồm Nông Văn Hòa (35 tuổi), Nông Văn Chiến (18 tuổi), Vương Văn Ngọc (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tư (18 tuổi, cùng trú xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn).

Trong số này, Nông Văn Hòa đang là công an viên xã Chiềng Ken.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lừa bán bạn gái của Chiến và Tư là chị Vương Thị T. (17 tuổi) và Lương Thị H. (18 tuổi, cùng trú xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn).

Ngày 3/8, cả nhóm rủ hai chị T. và H. xuất cảnh trái phép sang Hà Khẩu (Trung Quốc) chơi, rồi lừa bán cho một chủ chứa mại dâm với giá 8 triệu đồng. Chị T. nhờ một phụ nữ cùng xã lấy chồng Trung Quốc báo tin cho gia đình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.