Một công ty tư nhân nợ mất khả năng chi trả 94 tỷ đồng

Một công ty tư nhân nợ mất khả năng chi trả 94 tỷ đồng
TP - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 13 tháng khởi tố Cty TNHH Thương mại Phước Hưng (thôn Kô Tam, xa Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến nay quá trình điều tra đã kết thúc.

> Vợ chồng giám đốc lừa ngân hàng 40 tỷ đồng

Kết luận điều tra cho thấy, 2 bị can Phạm Quang Biểu, Giám đốc Cty, cùng vợ là Lê Thị Thanh Cảnh đã dùng nhiều thủ đoạn để vay nhiều khoản tiền lớn dù biết rõ không trả được.

Từ năm 2006 đến đầu năm 2010, ông Biểu kinh doanh cà phê đã thua lỗ khoảng 65 tỷ đồng, nhưng lại chỉ đạo kế toán ngụy tạo các hồ sơ, tài sản thể hiện kết quả làm ăn thuận lợi để vay vốn của 3 ngân hàng và 15 cá nhân, đơn vị.

Ước tính tháng 4-2011, tổng số nợ mất khả năng chi trả của Cty lên đến trên 94,3 tỷ đồng. Hiện 2 bị can vẫn đang ở trại tạm giam chờ ngày xét xử.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG