Một đại tá công an bị khởi tố

Một đại tá công an bị khởi tố
TP - Ngày 16-7, Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với đại tá Huỳnh Văn Sáu, Phó trưởng Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

> Một sĩ quan công an bị khởi tố

Vào ngày 23-9-2011, Cục Điều tra Viện KSNDTC khởi tố vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” và khởi tố bị can về hành vi này đối với 5 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Phú và thị trấn Tân Phú gồm trung tá Đinh Công Luận, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an Tân Phú); Huỳnh Văn Thơ (nguyên Trưởng Công an thị trấn Tân Phú); Võ Văn Nguyên (nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Tân Phú) và 2 công an viên Công an thị trấn Tân Phú là đại úy Phan Văn Minh và Trần Đình Thái.

Trong vụ án này, 5 bị can trên đã thay đổi biên bản phạm pháp quả tang một vụ đánh bạc từ trên 5,1 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng để thay đổi hình thức xử lý hình sự bằng xử phạt hành chính đối với 4 đối tượng tham gia đánh bạc.

Theo điều tra của Cục Điều tra Viện KSNDTC, ông Huỳnh Văn Sáu với trách nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án, nhưng đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG