Một gia đình bị đặt mìn khủng bố

Một gia đình bị đặt mìn khủng bố
TP - Ngày 20-2, Công an quận Hải An, Hải Phòng điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ nổ súng và đặt mìn tự chế trước cửa nhà bà Phạm Thị H. (53 tuổi, ở Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng).

> Đánh mìn nhà dân để đòi nợ?
> Những vụ đặt mìn, trộm cắp nhà sếp công an

Trước đó, sáng 19-2, ngủ dậy mở cửa nhà, bà Phạm Thị H. phát hiện tấm kính trên tường trước cửa nhà có một vết thủng do đạn bắn và gói nilon màu đen bên trong là một quả mìn tự tạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.