Một hiệu trưởng bị tống tiền 30.000 USD

Một hiệu trưởng bị tống tiền 30.000 USD
TP - Chiều 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bàn giao cho Công an quận Tân Bình 2 đối tượng để điều tra hành vi đe dọa người khác nhằm tống tiền.

> Tự tử vì thua độ bóng đá?

Đó là những đối tượng Đặng Xuân Thành (28 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Bình, phường 2, quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (25 tuổi, ở đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Tân Bình, TPHCM).

Thành khai, do nợ nần, thua độ bóng đá, nên bàn với người tình là Ngọc Anh tìm người để tống tiền.

Do biết ông X., 40 tuổi, ở đường Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, hiện là hiệu trưởng một trường THPT dân lập gần nơi Thành ở là người khá giả, nên cả hai chọn ông.

Từ ngày 28-3, Thành cùng Ngọc Anh sử dụng số điện thoại “sim rác” liên tục nhắn tin dọa “sẽ giết cả nhà”… kèm theo yêu cầu chuyển 30.000 USD vào tài khoản của chúng.

Đêm 21-5, tại nơi cư ngụ của Ngọc Anh trên đường Vạn Kiếp, các trinh sát đã bắt quả tang cặp trai gái này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG