Một học sinh bị chém dã man

Một học sinh bị chém dã man
Trưa 21/11, trước cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10, TPHCM) đã diễn ra một vụ thanh toán đẫm máu. Một học sinh lớp 10 bị kẻ lạ mặt chém vào đầu và tay.

Nạn nhân là Nguyễn Đức Hòa - học sinh lớp 10 C18 Trường Nguyễn Khuyến - đã bị chém vào đầu, cẳng tay và cổ tay.

Những học sinh có mặt tại hiện trường cho biết: Hung thủ mặc áo gió, chạy băng từ bên kia đường sang và rút mã tấu chém Hòa. Sau đó, hắn nhảy lên chiếc xe SH màu đỏ đang chờ sẵn rồi tẩu thoát và bỏ lại hung khí là mã tấu tự chế.

Ông Nguyễn Xuân Thảo - Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Khuyến - cho biết thêm, lúc đó trường đã nhanh chóng sơ cứu và chuyển nạn nhân sang Bệnh viện 115 cấp cứu kịp thời.

Vụ việc đang được công an quận 10 gấp rút điều tra.

Theo Thiên Long
Thanh Niên

MỚI - NÓNG