Một ngày bắt ba vụ vận chuyển tiền giả

Một ngày bắt ba vụ vận chuyển tiền giả
TP - Chiều 21/1, Thượng tá Nguyễn Văn Vĩnh, Phó phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Biên phòng (BP) Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án “buôn bán, vận chuyển tiền giả”.

Vụ án liên quan tới các đối tượng Hoàng Văn Hóa (SN 1973) trú tại Bình Gia, Lạng Sơn, Vương Anh Chương (SN 1984) ở Eakar, Đắc Lắc và Vũ Văn Tuyền, quê Nam Trực, Nam Định vận chuyển tổng số tiền 65 triệu đồng Việt Nam giả.

Gần đây, loại tội phạm buôn bán, vận chuyển tiền giả diễn ra rất phức tạp. Ngày 15/1,  trinh sát đồn BP Chi Ma (huyện Lộc Bình) và BP Tân Thanh (huyện Văn Lãng) liên tiếp bắt ba đối tượng Hóa, Chương, Tuyền. Bọn chúng khai đã sang chợ Trung Quốc để vận chuyển số tiền giả trên cho một đối tượng lạ mặt.

MỚI - NÓNG