Một ngày bắt nhiều quan chức và chủ doanh nghiệp đánh bạc

Một ngày bắt nhiều quan chức và chủ doanh nghiệp đánh bạc
TP - Chiều 18/10, CA tỉnh Hà Giang đã bắt quả tang ông Bùi Mạnh Thắng, GĐ Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, đang chơi bạc tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Văn Liêm ở phường Nguyễn Trãi, TX Hà Giang.
Một ngày bắt nhiều quan chức và chủ doanh nghiệp đánh bạc ảnh 1

Theo một nguồn tin, đây là địa chỉ sát phạt ăn tiền quen thuộc của một số con bạc, và Nguyễn Văn Liêm là Trưởng phòng Kinh tế Sở Xây dựng Hà Giang.

Trao đổi với Tiền phong chiều 19/10, ông Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, tham gia cuộc chơi bạc này còn có một số cán bộ khác ở Sở Xây dựng Hà Giang và một Giám đốc Cty tư nhân. Số tiền thu giữ tại chiếu bạc khoảng 2,5 triệu đồng, thu giữ trên người các đối tượng gần 11 triệu đồng cùng một số tang vật.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can số đối tượng này và tiếp tục làm rõ. Được biết, Giám đốc Bùi Mạnh Thắng mới nắm quyền tại Sở Xây dựng khoảng nửa năm nay và ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên.

Tại Hưng Yên, đã từ lâu, Công an tỉnh đã nhận được thông tin từ quần chúng về một ổ bạc chuyên xóc đĩa tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1961) ở xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào.

Rạng ngày 18/10, sau một thời gian mật phục theo dõi và lập chuyên án, các trinh sát hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ tấn công ổ bạc được coi là lớn nhất và “kiên cố” nhất này ở tỉnh Hưng Yên.

Tại dãy nhà cấp 4 có nhiều phòng của nhà tên Hùng, các trinh sát đã bắt quả tang 136 con bạc đang sát phạt nhau trên 20 chiếu xóc đĩa. Công an đã thu giữ trên 500 triệu đồng, 2 két sắt, 34 xe máy, 5 ô tô, gần 150 chiếc điện thoại di động...

Một cán bộ điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai ổ bạc này tồn tại từ khá lâu, các con bạc thường chơi thâu đêm và được phục vụ ăn nghỉ tại chỗ. Đáng chú ý, lúc ổ bạc bị bắt quả tang, tại một số phòng trong dãy nhà này có 4 đối tượng khác đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang “giải đen” với gái mại dâm.

Phần lớn các con bạc đến từ Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… Hiện chưa phát hiện có đối tượng nào là cán bộ hoặc quan chức tham gia, tuy nhiên theo một nguồn tin, trong số này có nhiều con của các cán bộ cấp tỉnh.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng và đang ráo riết truy bắt chủ chứa Nguyễn Ngọc Hùng - kẻ từng có tiền án cờ bạc tại Quảng Ninh và từng thách thức công an phá án, ngang nhiên tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu, cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản và nuôi gái mại dâm phục vụ các con bạc.

Được biết, tính đến 18giờ chiều 19/10, vì chưa bắt được tên Hùng nên cơ quan điều tra chưa thể mở 2 chiếc két sắt do bị khoá mã. Đây là tang vật bị nghi ngờ chứa nhiều tiền, tài sản có giá trị cao và giấy tờ cầm cố chơi bạc.

Cùng ngày 18/10, tại khách sạn Phương Thanh ở TX Lai Châu, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang 4 đối tượng đang sát phạt bằng trò tá lả với số tiền thu giữ trên chiếu gần 115 triệu đồng. Ngoài ra trinh sát còn thu giữ 3 xe ôtô đắt tiền (loại 4 chỗ) và 4 chiếc điện thoại di động cùng một số tang vật.

Bốn đối tượng này chủ yếu là các doanh nghiệp chuyên về xây dựng, trong đó có tên Phùng Đình Dũng (quê ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) hiện là Giám đốc Cty TNHH Trường Giang.

Nguồn tin riêng của Tiền phong cho biết, tên Dũng là đại gia cờ bạc khét tiếng có liên quan đến một số đường dây chuyên cá độ bóng đá ở Lào Cai. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng vụ án và làm rõ sự liên quan của chủ KS Phương Thanh - địa chỉ từng bị nguồn tin quần chúng tố giác đã nhiều lần chứa bạc cho các đại gia.

Theo nguồn tin của Tiền phong, đêm 18/10, CA quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cũng bắt quả tang một vụ đánh bạc tại phố Phạm Ngũ Lão. Trong số những con bạc, có một số người là cán bộ quan chức. Tuy nhiên tên tuổi của những con bạc này vẫn chưa được CA quận Ngô Quyền tiết lộ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.