Một nghi can vụ xả súng truy sát chủ quán bia bị bắt

Một nghi can vụ xả súng truy sát chủ quán bia bị bắt
TPO–Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990), trú tại thôn Đọ, xã Phương Sơn, Lục Nam (Bắc Giang) vừa bị công an Lục Nam bắt giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ xả súng truy sát chủ quán bia ngày 23/4.

> Một lái xe bị hành khách đâm chết giữa đường
> Côn đồ đi Lexus xả súng giữa phố có 'hẹn máu'

chủ quán bia với vết thương trên người
Anh Nguyễn Văn Chiến - chủ quán bia với vết thương trên người.
 

Ngày 2/5, Đại tá Phạm Đình Độ - Trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ một nghi can tham gia vụ truy sát bằng súng hướng vào chủ quán bia ở thị trấn Đồi Ngô. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990), trú tại thôn Đọ, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. Hiện, cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Đại tá Độ, nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng được xác định là do mâu thuẫn nợ nần.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/4 tại quán bia hơi số 96 phố Thanh Xuân (TT Đồi Ngô, Lục Nam), ba thanh niên đeo khẩu trang ngồi trên một chiếc xe Dream lao tới quán, một trong số này đã rút ra một khẩu súng colt bắn vào anh Nguyễn Văn Chiến (34 tuổi) – chủ quán đang rót bia cho khách.

Đối tượng xả liền ba phát đạn, trong đó hai viên đạn đầu tiên bắn trượt, viên đạn thứ ba trúng mạng sườn khiến anh Chiến gục ngã.

Sau khi gây án, ba đối tượng lên xe bỏ trốn. Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi cấp cứu lấy viên đạn khỏi cơ thể, anh Chiến đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho về điều trị tại nhà.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.