Một nữ sinh bị cướp và làm nhục tập thể

Một nữ sinh bị cướp và làm nhục tập thể
Trong khi đang ngồi chơi cùng bạn ở đê, một nữ sinh lớp 11 đã bị 3 kẻ lạ mặt tấn công. Sau đó, bọn chúng thay phiên nhau hãm hiếp và cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân.

22h ngày 10/7/2006, Nguyễn Thanh T. (sinh năm 1989) học sinh lớp 11A trường PTTH thị xã Sơn Tây cùng Nguyễn Bá Sơn (sinh năm 1985) đều trú ở xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Tây ngồi chơi ở đê bao. Đây là khu vực thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Viên Sơn (huyện Sơn Tây) và xã Thọ Lộc, Xen Chiểu (huyện Phúc Thọ).

Bất ngờ, có 3 đối tượng đi trên 1 xe máy đến. Chúng dùng gậy đánh Sơn, Sơn bỏ chạy. Sau đó 3 đối tượng vật T, xé quần và thay nhau hãm hiếp em.

Trong khi hiếp dâm bọn chúng đã cướp 1 nhẫn vàng ta, 1 nhẫn vàng tây, 1 dây chuyền mỹ ký, tổng trị giá 1.565.000đ. Sau đó các đối tượng đã bỏ chạy theo hướng Sen Chiểu.

Hiện Công an tỉnh và Công an thị xã Sơn Tây đang tiến hành điều tra truy xét.

Theo Dân Trí

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.